Máy bay F-35 của Mỹ trong chế độ “quái thú” thị uy tại Trung Đông

Thứ bảy - 25/05/2019 03:02
(Dân trí) - Mỹ tung đoạn video cho thấy 2 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông trong chế độ “quái thú”. >>
Video 2 máy bay F-35 của Mỹ trong chế độ “quái thú” thị uy tại Trung Đông
Máy bay F-35 của Mỹ trong chế độ “quái thú” thị uy tại Trung Đông

F-35A Lightning II trong chế độ "quái thú" (Ảnh: Không quân Mỹ)

Bộ Tư lệnh Trung ương Không quân Mỹ ngày 24/5 đã đăng tải trên trang Twitter chính thức đoạn video cho thấy 2 máy bay F-35A trong chế độ “quái thú” thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông.

Chế độ “quái thú” là thuật ngữ dùng khi hệ thống khí tài được trang bị đầy đủ tại khoang vũ khí và 2 cánh của máy bay.

Theo không quân Mỹ, 2 chiếc F-35 đã cất cánh từ căn cứ Al Dhafra tại UAE làm nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng Mỹ ở Afghanistan. Theo tạp chí Aviationist, khi bay ở chế độ “quái thú”, F-35A sẽ mất đi một số tính năng ở chế độ tàng hình thông thường. Để đảm bảo F-35 có thể tàng hình tốt nhất, các vũ khí thường sẽ được triển khai ở bên trong khoang vũ khí của máy bay và không treo ra bên ngoài.

Trong đoạn video, 2 chiếc máy bay đã mang 6 quả bom dẫn đường chính xác bằng laser GBU-49 Paveway, 2 tên lửa AIM-9X bên ngoài. Đoạn video cũng cho thấy các quân nhân trang bị vũ khí cho các “chim sắt” này.

Trên lý thuyết, khi triển khai chế độ “quái thú”, một chiếc F-35 có thể mang lượng vũ khí tương đương với 2 tên lửa AIM-9X (giá treo), 2 tên lửa AIM-120 AMRAAM (trong khoang chứa bom), 4 quả bom GBU-31 nặng mỗi quả 1 tấn (giá treo) và 2 quả bom GBU-31 PGMs (khoang vũ khí bên trong).

Không quân Mỹ lần đầu triển khai F-35A tới Trung Đông vào tháng 4. Máy bay này thực hiện nhiệm vụ đầu tiên vào ngày 26/4. Bốn ngày sau đó, các máy bay F-35A tiến hành không kích ở Wadi Ashai, Iraq, đánh đấu lần đầu tiên máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Mỹ thực hiện nhiệm vụ tấn công.

Máy bay F-35 của Mỹ trong chế độ “quái thú” thị uy tại Trung Đông - Ảnh minh hoạ 2

So sánh dàn vũ khí máy bay F-35 mang khi ở trong chế độ tàng hình (trái) và chế độ "quái thú". (Đồ họa: Lockheed Martin)

Đức Hoàng

Theo Business Insider

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập512
  • Máy chủ tìm kiếm149
  • Khách viếng thăm363
  • Hôm nay117,949
  • Tháng hiện tại3,304,873
  • Tổng lượt truy cập155,340,477
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây