HOICHOTHUONGMAI

Khách sạn hạng sang bị sập hoàn toàn do thảm họa động đất/sóng thần

Thứ hai - 01/10/2018 06:06
Khách sạn sang trọng Roa-Roa ở thành phố Palu, đảo Sulawesi, Indonesia đã trở thành đống đổ nát, vùi lấp hàng chục nạn nhân mắc kẹt, sau thảm họa động đất/sóng thần.

Khách sạn hạng sang bị sập hoàn toàn do thảm họa động đất/sóng thần

Khách sạn hạng sang bị sập hoàn toàn do thảm họa động đất/sóng thần
Khách sạn Roa-Roa trước và sau thảm họa động đất/sóng thần (Ảnh: Trip Advisor, AFP)

Trận động đất cường độ mạnh 7,5 độ richter kéo theo sóng thần cao tới 6m đã ập vào đảo Sulawesi hôm 28/9 và tính tới ngày 30/9 đã có hơn 1.200 người thiệt mạng, hàng nghìn người khác bị thương và mất tích. Theo hãng tin AFP, các công nhân cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực đào bới đống đổ nát của khách sạn Roa-Roa tại thành phố Palu, hy vọng có thể cứu được từ 50-60 người nghi vẫn đang kẹt trong đống đổ nát sau thảm họa tự nhiên.

Trước trận động đất, sóng thần, giới chức Sulawesi tin rằng 80 phòng khách sạn Roa-Roa đang được vận hành gần như hết công suất. Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi thảm họa tự nhiên xảy ra, công trình hiện đại, sang trọng, với góc nhìn tuyệt đẹp ra eo biển Makassar và những ngọn núi đầy mây trắng thơ mộng của thành phố Palu chỉ còn là một đống đổ nát, với hàng chục người có thể vẫn đang bị chôn vùi bên trong.

Khách sạn hạng sang bị sập hoàn toàn do thảm họa động đất/sóng thần - Ảnh minh hoạ 2
Quá trình tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thiếu thiết bị và thời gian không còn nhiều (Ảnh: Reuters)

Đội cứu hộ đang tập trung để có thể cứu sống nhiều mạng người nhất có thể từ đống đổ nát của Roa-Roa. Tuy nhiên, đây cũng là cuộc chạy đua với thời gian vì nếu họ không định vị và cứu trợ nạn nhân nhanh chóng, những người này có thể thiệt mạng vì bị thương, kiệt sức và mất nước trầm trọng.

“Chúng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng người kêu cứu ở Roa-Roa ngày hôm qua”, ông Muhammad Syaugi, quan chức cơ quan tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia trả lời AFP. Ông Syaugi cho biết đội của ông đã kéo được 1 người an toàn ra khỏi đóng đổ nát.

Video được đăng tải ngày 30/9 cho thấy các nhân viên cứu hộ mặc áo cam đưa một người nằm trên cáng ra ngoài.

Hiện thời, nỗ lực cứu hộ vẫn đang bị cản trở do thiếu thiết bị xử lý đống đổ nát, cũng như các dư chấn sau thảm họa động đất. Ông Syaugi cho biết đội ngũ của ông đang cần thiết bị nâng hạng nặng như máy xúc để đẩy nhanh tiến độ.

Đội cứu hộ cho biết vẫn còn một số phòng trong khách sạn mà họ có thể thâm nhập được, nhưng điều này rất nguy hiểm vì dư chấn có thể tiếp tục khiến chúng đổ sập xuống.

Đợt tìm kiếm dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 5/10, nhưng có thể được kéo dài nếu như đội cứu hộ tìm thấy người sống sót trong khoảng thời gian này.

Khách sạn hạng sang bị sập hoàn toàn do thảm họa động đất/sóng thần - Ảnh minh hoạ 3
Đội cứu hộ đưa một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát (Ảnh: Reuters)

Khách sạn hạng sang bị sập hoàn toàn do thảm họa động đất/sóng thần - Ảnh minh hoạ 4
Một phụ nữ bật khóc khi được đội cứu hộ đưa lên máy bay di tản khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất/sóng thần (Ảnh: Reuters)

Khách sạn hạng sang bị sập hoàn toàn do thảm họa động đất/sóng thần - Ảnh minh hoạ 5
Thành phố Palu bị tàn phá dữ dội bởi thảm họa tự nhiên (Ảnh: Reuters)

Khung cảnh như "ngày tận thế" sau thảm họa động đất/sóng thần ở Indonesia

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập413
  • Máy chủ tìm kiếm62
  • Khách viếng thăm351
  • Hôm nay68,890
  • Tháng hiện tại4,033,790
  • Tổng lượt truy cập151,754,266
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây