Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép

Thứ hai - 01/10/2018 06:06
Các nhân viên cứu hộ và lực lượng vũ trang Indonesia đang chạy đua với thời gian để tiếp cận và giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong trận động đất sóng thần kinh hoàng khiến 1.200 người thiệt mạng.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép
“Tôi hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn. Chúng ta sẽ khắc phục vấn đề này cùng nhau”, Tổng thống Indonesia Joko Widodo trấn an các nạn nhân tại miền trung Sulawesi khi ông tới thăm khu vực này hôm 30/9.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 2
Thành phố Palu, một trong những nơi Tổng thống Widodo tới thăm, bị tàn phá nặng nề sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter và sóng thần cao 3m. Số người thiệt mạng sau thảm họa kép này đã tăng lên hơn 1.200 người tính đến ngày 30/9.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 3
Số người thiệt mạng dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên khi lực lượng cứu hộ cuối cùng cũng tiếp cận được khu vực Donggala, nơi trước đó bị cô lập do các con đường chính dẫn tới Donggala bị phá hủy và thông tin liên lạc cũng bị cắt đứt.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 4
Khu vực Donggala, cách Palu khoảng 30 phút lái xe, là nơi gần hơn với tâm chấn của trận động đất. Chính quyền Indonesia lo ngại số người thiệt mạng tại đây có thể sẽ đông nhất.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 5
Các đội cứu hộ lẽ ra đã có thể tiếp cận Palu sớm hơn, tuy nhiên họ gặp nhiều khó khăn do đường băng tại sân bay và tháp không lưu tại Palu bị tàn phá do động đất.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 6
Tổng thống Widodo cho biết đã huy động cảnh sát và quân đội Indonesia cùng tham gia công tác cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng do động đất và sóng thần. Chính quyền Indonesia dự kiến sẽ chi khoảng 560 tỷ rupiah (hơn 51 triệu USD) để phục vụ cho công tác cứu hộ.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 7
Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt bên dưới các tòa nhà bị đổ sập. Tuy nhiên, họ phải cẩn trọng khi đào các đống đất đá vì dư chấn sau động đất vẫn còn khiến các công trình này chưa thực sự ổn định.

Đội cứu hộ nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất tại Indonesia

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 8
Các máy bay quân sự và dân sự đang vận chuyển hàng cứu trợ tới các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa. Hiện nhu cầu chuyển các thiết bị hạng nặng để cứu những người còn sống bên dưới các đống đổ nát đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 9
Lực lượng cứu hộ vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu và phát hiện tín hiệu điện thoại bên dưới các đống đổ nát. Điều này thôi thúc đội cứu hộ phải làm việc khẩn trương hơn để cứu những người còn sống.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 10
Chính phủ Indonesia đã kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế để khắc phục hậu quả do thảm họa kép gây ra. Hiện một số quốc gia đã cam kết giúp đỡ như Hàn Quốc, Thái Lan, Australia và Ủy ban châu Âu.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 11
Hàng chục cơ quan viện trợ và các tổ chức phi chính phủ đang chờ cung cấp các nhu yếu phẩm cho nạn nhân sau vụ động đất và sóng thần tại Indonesia. Tại Palau, người dân buộc phải hôi của tại các cửa hàng và siêu thị để kiếm đồ ăn khi chưa được nhận viện trợ.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 12
Tại Poboya, các tình nguyện viên đã đào một hố sâu dài khoảng 100m để chôn cất 300 thi thể. Giới chức Indonesia cũng tìm cách ngăn chặn dịch bệnh bùng phát từ các thi thể bị phân hủy.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 13
Việc chôn cất tập thể cũng là một cách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo ông Willem Rampangilei, lãnh đạo Cơ quan Cứu trợ Thảm họa Quốc gia Indonesia, việc chôn cất tập thể cần được tiến hành nhanh chóng vì lý do “sức khỏe và tôn giáo”.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 14
"Những thi thể đang bắt đầu bốc mùi. Chúng tôi muốn chờ người thân của họ đến nhận về nhưng không thể chờ thêm được nữa", bác sĩ Sasono tại trạm y tế Mamboro ở thành phố Palu cho biết.

Indonesia chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân thảm họa kép - Ảnh minh hoạ 15
Khoảng 16.700 người đã bị mất nhà cửa và khoảng 2,4 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo tại các vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa kép. Nhiều trung tâm y tế bị quá tải bệnh nhân.

Thảm họa kép tàn phá Indonesia, hơn 1.200 người thiệt mạng

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập454
  • Máy chủ tìm kiếm62
  • Khách viếng thăm392
  • Hôm nay86,433
  • Tháng hiện tại3,163,180
  • Tổng lượt truy cập155,198,784
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây