HOICHOTHUONGMAI

Hàn Quốc phát hiện thêm ổ dịch ở viện dưỡng lão, số ca nhiễm tăng trở lại

Thứ năm - 19/03/2020 04:49
(Dân trí) - Sau 4 ngày liên tiếp có số ca nhiễm mới dưới 100, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 150 người dương tính với Covid-19 trong 24h qua, nhiều ca có liên quan tới ổ dịch ở viện dưỡng lão tại Daegu. >> >> >>
 
Hàn Quốc phát hiện thêm ổ dịch ở viện dưỡng lão, số ca nhiễm tăng trở lại

Nhân viên y tế nghỉ ngơi tại các cơ sở chuyên xét nghiệm trên xe ô tô tại Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc ngày 19/3 ghi nhận số ca nhiễm mới 152, sau 4 ngày liên tiếp họ có số ca nhiễm mới dưới mốc 100. Theo trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tổng số ca nhiễm ở quốc gia Đông Á hiện là 8.565.

Ổ dịch mới nhất Hàn Quốc phát hiện là một viện dưỡng lão ở thành phố Daegu, địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi virus corona mới (SARS-CoV-2).

Trong 152 ca nhiễm mới ngày hôm qua, có 97 ca từ Daegu. Theo KCDC, họ đã phát hiện ra ít nhất 74 ca mắc Covid-19 ở một viện dưỡng lão tại Daegu trong tuần này. Tuy nhiên, KCDC không nêu rõ có bao nhiêu ca mới xác nhận nhiễm trong số 152 ca ghi nhận hôm qua có liên quan tới viện dưỡng lão nói trên.

Tính tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc có 91 người tử vong vì virus corona mới. Hầu hết người qua đời là người lớn tuổi với nhiều bệnh lý nền.

Theo thống kê của KCDC, 71,43% ca tử vong là người trên 70 tuổi, 18,68% là người 60-70. Chưa có người nào dưới 29 tuổi thiệt mạng ở Hàn Quốc vì Covid-19. Tỉ lệ tử vong vì dịch bệnh ở Hàn Quốc là 1,06%, tuy nhiên tỉ lệ này với nhóm bệnh trên trên 80 là 9,66%.

Sau khi phát hiện ổ dịch mới, chính quyền Daegu đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra và xét nghiệm toàn diện các nhà dưỡng lão khác trên địa bàn thành phố, nơi ở của khoảng 30.000 người.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 18/3 gọi Covid-19 là “kẻ thù của nhân loại” trong bối cảnh số người nhiễm virus corona mới đã tăng lên trên 200.000 và số người thiệt mạng là gần 8.000.

Hàn Quốc phát hiện thêm ổ dịch ở viện dưỡng lão, số ca nhiễm tăng trở lại - Ảnh minh hoạ 2

2 nhân viên y tế vừa trải qua ca làm việc căng thẳng tại một bệnh viện ở Daegu (Ảnh: Yonhap)

Đức Hoàng

Theo CNA, Yonhap

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập487
  • Máy chủ tìm kiếm98
  • Khách viếng thăm389
  • Hôm nay106,793
  • Tháng hiện tại3,979,278
  • Tổng lượt truy cập151,699,754
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây