HOICHOTHUONGMAI

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ

Thứ năm - 25/01/2018 01:53
So với Nhà Trắng, nhà khách chính phủ Mỹ Blair House ít nổi tiếng hơn, tuy nhiên công trình “độc nhất vô nhị” này được cho là đóng vai trò quan trọng trong lịch sử và nền ngoại giao của nước Mỹ từ hàng chục năm nay.

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ
Blair House, nơi cách bãi cỏ phía bắc của Nhà Trắng chỉ vài bước chân, là nhà khách chính thức của Tổng thống Mỹ. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Blair House được xem là “khách sạn độc nhất vô nhị trên thế giới” khi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, các thành viên hoàng tộc và là nơi ở của các tổng thống đắc cử Mỹ trước khi nhậm chức. (Ảnh: Getty)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 2
Mặc dù Nhà Trắng vẫn là nơi gặp gỡ chính của Tổng thống Mỹ với các vị khách nước ngoài, song nhà khách Blair House cũng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử và nền ngoại giao của Mỹ trong nhiều thập niên. (Ảnh: Wikipedia Commons)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 3
Bản đồ chỉ vị trí của Blair House (chấm đỏ) ở phía bên kia đường so với Nhà trắng tại Đại lộ Pennysylvania, Washington. (Ảnh: Google Maps)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 4
Blair House được xây dựng từ những năm 1820 và ban đầu là nhà của tướng quân đội Mỹ Joseph Lovell. Trong ảnh: Blair House trong giai đoạn từ năm 1918-1920. (Ảnh: Wikipedia Commons)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 5
Vào năm 1836, Francis Blair, một người bạn thân và là người ủng hộ cố Tổng thống Andrew Jackson, đã mua lại căn nhà này với giá 6.500 USD. (Ảnh: Wikipedia Commons)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 6
Chính phủ Mỹ sau đó đã mua lại Blair House vào năm 1942 trong nhiệm kỳ của cố Tổng thống Franklin D. Roosevelt. (Ảnh: AP)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 7
Kể từ đó, Blair House trở thành nơi đón tiếp nhiều vị khách và phái đoàn cấp cao khi tới thủ đô Washington của Mỹ. Trong ảnh: Cố Tổng thống John F. Kennedy đón người đồng cấp Panama Roberto F. Chiari hồi tháng 6/1962. (Ảnh: Wikipedia Commons)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 8
Trong thời gian Nhà Trắng được tu sửa, cố Tổng thống Harry S. Truman đã ở tại Blair House trong khoảng 4 năm nhiệm kỳ. Trong ảnh: Cố Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Blair House. (Ảnh: US National Archives and Records Administration)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 9

Năm 1950, hai người Puerto Rico theo chủ nghĩa dân tộc đã tìm cách ám sát cố Tổng thống Truman tại nhà khách Blair House. Cảnh sát sau đó đã ngăn không cho hai đối tượng này tiếp cận căn nhà, giết chết một người và làm bị thương người còn lại. Trong ảnh: Kẻ ám sát Oscar Collazo nằm trên bậc thềm dẫn lên Blair House vào tháng 11/1950. (Ảnh: Getty)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 10
Blair House có 14 khu phòng khách, mỗi khu gồm một phòng tắm, 3 phòng ăn tối, 2 phòng họp lớn, một bếp có bếp trưởng và bếp phó, phòng làm đẹp, phòng tập thể dục và khu giặt là. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Barack Obama trò chuyện cùng thư ký văn phòng Chris Lu trước bữa tối tại Blair House năm 2009. (Ảnh: White House)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 11
Là một tòa nhà gồm 4 ngôi nhà nối liền nhau với tổng cộng 110 phòng và rộng 6.500 m2, Blair House có diện tích lớn hơn cả Nhà Trắng. (Ảnh: US State Deparment)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 12
Blair House cũng có các phòng hội họp, một thư viện và nhiều khu vực dành riêng cho các cuộc gặp thân mật. (Ảnh: AP)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 13
Do Blair House không phải là khách sạn nên chính phủ Mỹ muốn xây dựng tòa nhà này thành một nơi đặc biệt để các vị khách có thể cảm thấy giống như họ đang ở nhà riêng. (Ảnh: Reuters)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 14
Chỉ những người được đích thân tổng thống mời mới được phép ở lại Blair House. Trong ảnh: Tổng thống đắc cử Donald Trump rời Blair House tới dự lễ tại nhà thờ trong ngày nhậm chức 20/1/2017. (Ảnh: Getty)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 15
Khi một cựu tổng thống qua đời, các thành viên trong gia đình được phép ở lại Blair House trước khi tang lễ diễn ra. Trong ảnh: Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush chơi cùng các cháu tại Blair House năm 1989. (Ảnh: J. Scott Applewhite)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 16
Nhà khách Blair House nằm dưới sự quản lý của Văn phòng Lễ tân Bộ Ngoại giao. Các nhân viên sẽ có trách nhiệm dọn dẹp và chuẩn bị nhà cho các vị khách tới Blair House. Trong ảnh: Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton họp song phương với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại một trong số các phòng họp của Blair House năm 2012. (Ảnh: Getty)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 17
Từ sau khi được nâng cấp vào thập niên 1980, Blair House trở thành nơi diễn ra các cuộc đàm phán song phương và hội đàm cấp cao của chính phủ Mỹ. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak gặp các nghị sĩ Mỹ năm 1993 tại Blair House. (Ảnh: Greg Gibson)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 18
Blair House từng đón nhiều lãnh đạo cấp cao của các nước như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos. Trong ảnh: Quốc vương Carlos trò chuyện với một thành viên của Hội đồng Mỹ - Tây Ban Nha tại Blair House năm 2000. (Ảnh: Getty)

Điều ít biết về nhà khách “độc nhất vô nhị” của chính phủ Mỹ - Ảnh minh hoạ 19
Cựu Tổng thống Obama từng đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Blair House năm 2015. (Ảnh: Getty)

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập473
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm53
  • Khách viếng thăm419
  • Hôm nay97,624
  • Tháng hiện tại3,955,731
  • Tổng lượt truy cập151,676,207
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây