Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017

Thứ bảy - 23/12/2017 01:12
Từ rìa phía đông của châu Âu cho tới vùng phía tây của Thái Bình Dương, từ Bắc Mỹ cho tới Nam Á, gần như không có khu vực nào trên thế giới nằm ngoài “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ trong năm 2017.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017
Các quân nhân thuộc Đơn vị Bảo trì Trực thăng 41 đẩy trực thăng HH-60G Pave Hawk vào trong khoang máy bay vận tải “Ngựa thồ” C-17 Globemaster III tại căn cứ không quân Moody ở Georgia, Mỹ hồi tháng 5.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 2
Phi công Jacqueline D’urso thuộc Phi đội Tiếp liệu 91 chuẩn bị kết nối với máy bay vận tải C-17 Globemaster III để thực hiện hoạt động tiếp nhiên liệu trên không tại khu vực phía đông nam Mỹ ngày 4/4.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 3
Những người lính nhảy dù thuộc Phi đội Giải cứu viễn chinh 82 chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trong đêm từ trên máy bay C-130 Hercules ở Grand Bara, Djibouti ngày 20/3.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 4
Một binh sĩ kết nối ống chứa oxy lỏng với máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon của Không quân Mỹ.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 5
Máy bay trinh sát hàng đầu của Không quân Mỹ, “Quý bà rồng” U-2 Dragon Lady hạ cánh trên đường băng ở căn cứ không quân Al Dhafra tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất ngày 16/11.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 6
Nữ quân nhân thuộc Phi đội Bảo dưỡng Máy bay 20 thực hiện thao tác lắp bom vào máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon tại căn cứ không quân Eglin ở bang Florida, Mỹ.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 7
Siêu máy bay vận tải C-130J Super Hercules của Mỹ tham gia cuộc tập trận Beverly Morning 17-06 tại căn cứ không quân Yokota, Nhật Bản ngày 26/10.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 8
Binh sĩ thuộc Phi đội Đặc nhiệm 7 Mỹ nã súng máy từ máy bay CV-22 Osprey trong một hoạt động quân sự ở phía nam Anh ngày 11/9.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 9
Các phi công điều khiển máy bay cất cánh tại căn cứ không quân Al Udeid, Qatar khi tham gia chiến dịch chống khủng bố Operation Inherent Resolve (Nhổ tận gốc) ngày 23/8.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 10
Máy bay C-17 Globemaster III chuẩn bị cất cánh ở Fort Bragg, North Carolina, Mỹ ngày 27/7.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 11
Trực thăng HH-60G Pave Hawk được bảo dưỡng tại căn cứ không quân Moody ở Georgia, Mỹ hồi tháng 9.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 12
Các quân nhân thuộc Phi đội Chiến thuật đặc nhiệm 321 quan sát máy bay “Thần sấm” A-10 Thunderbolt II hạ cánh ở cao tốc Jägala-Käravete, Estonia ngày 10/8.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 13
Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II tại căn cứ không quân Luke ở Arizona, Mỹ hồi tháng 7.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 14
Một binh sĩ thuộc đơn vị bảo trì kiểm tra kỹ thuật máy bay F-35 Lightning II tại căn cứ không quân Luke ngày 1/12.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 15
Các binh sĩ tham gia so tài trong cuộc thi kiểm tra kỹ năng đưa vũ khí lên máy bay tại căn cứ Langley-Eutis ở Virginia, Mỹ ngày 3/12.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 16

“Thần sấm” A-10 Thunderbolt II phô diễn sức mạnh tại thao trường Nevada, Mỹ ngày 19/7.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 17
Máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules của Mỹ thực hiện sứ mệnh ở Đông Phi hồi tháng 7.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 18
Máy bay quân sự tiếp liệu đình đám của Không quân Mỹ, KC-135 Stratotanker, được bảo trì tại căn cứ không quân Al Udeid, Qatar ngày 3/7.

Choáng ngợp “tầm phủ sóng” của Không quân Mỹ năm 2017 - Ảnh minh hoạ 19
Các binh sĩ nhảy dù từ máy bay MC-130H Combat Talon II của Mỹ ở Florida, Mỹ ngày 28/6.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập686
  • Máy chủ tìm kiếm116
  • Khách viếng thăm570
  • Hôm nay96,824
  • Tháng hiện tại3,283,748
  • Tổng lượt truy cập155,319,352
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây