Chi đậm mua 52 “tia chớp” F-35, Na Uy lo viễn cảnh phi đội bị “đắp chiếu”

Thứ ba - 19/03/2019 10:37
(Dân trí) - Với thương vụ mua 52 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ, Na Uy kỳ vọng có thể “thay máu” không quân. Tuy nhiên, giới chức nước này lo ngại rằng với tình trạng thiếu phi công, nhân lực và chi phí vận hành đắt đỏ, phần lớn các máy bay có thể sẽ rơi vào cảnh “đắp chiếu”.
Chi đậm mua 52 “tia chớp” F-35, Na Uy lo viễn cảnh phi đội bị “đắp chiếu”

Máy bay chiến đấu F-35 (Ảnh: Sputnik)

Nhật báo Aftenposten của Na Uy dẫn phát biểu của người đứng đầu không quân Na Uy Tonje Skinnarland cho biết dù Na Uy có tham vọng chi số tiền lớn và xây dựng nền không quân uy lực, nhưng kế hoạch này có thể không thành hiện thực vì Oslo thiếu nhân sự và chi phí vận hành đắt đỏ.

Theo đó, Na Uy đã "chốt" mua 52 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 nhằm thay thế cho đội bay F-16 đã cũ. Họ kỳ vọng sẽ có thể xây dựng một trong những nền không quân hiện đại bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, ông Skinnarland cho rằng việc thiếu phi công có kinh nghiệm, kỹ thuật viên cùng với kinh phí vận hành cao có thể khiến phần lớn các máy bay tối tân rơi vào cảnh không được bay.

“Vào năm 2025, chúng ta sẽ có một trong những vũ khí phòng không hiện đại nhất thế giới. Quan ngại lớn nhất của tôi chính là chúng ta không có đủ tiền để vận hành chúng”, ông Skinnarland nói.

Theo quan chức này, đang có một khoảng cách lớn giữa số lượng phi công lái máy bay chiến đấu cần thiết với số lượng các học viên phi công thực tế được đào tạo hàng năm. Ngoài ra, Na Uy cũng thiếu đi đội ngũ kỹ thuật viên hàng không. Điều này trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh nhiều các phi công và kỹ thuật viên đang công tác trong không quân Na Uy sắp về hưu.

Chuẩn tướng Øyvind Strandman, người từng phụ trách các hoạt động đào tạo trong không quân Na Uy, cũng có cùng mối lo ngại với ông Skinnarland.

“Vấn đề là chúng ta mua về những hệ thống vũ khí đắt đỏ nhưng không có tiềm lực kinh tế để vận hành hết công suất do thiếu chuyên môn”, ông Strandman nhận định.

Chi phí vận hành cao của F-35 cũng là một trong những yếu tố rủi ro có thể khiến các máy bay này bị Na Uy cho “đắp chiếu”.

Chi phí vận hành F-35 trung bình là 13.000 USD/giờ. Chi phí đào tạo trọn gói cho một phi công tốn 7 triệu USD. Những yếu tố này có thể tạo nên gánh nặng tài chính lớn của Na Uy khi vận hành 52 chiếc máy bay.

Không quân Na Uy gần đây đã giảm bớt số lượng căn cứ quân sự, nhưng đầu tư lớn vào các máy bay mới. Cho tới lúc này, họ đã nhận bàn giao 9 máy bay F-35 với đơn giá trung bình 160 triệu USD/chiếc. Với tổng cộng 52 chiếc đặt hàng, Na Uy là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên sử dụng F-35.

Máy bay chiến đấu F-35B khoe khả năng cất cánh thẳng đứng

Đức Hoàng

Theo Sputnik

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập524
  • Máy chủ tìm kiếm146
  • Khách viếng thăm378
  • Hôm nay110,177
  • Tháng hiện tại3,230,688
  • Tổng lượt truy cập155,266,292
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây