​20 thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới 1

Thứ năm - 05/01/2017 20:45
Ba thành phố Hamilton, San Francisco và New York dẫn đầu danh sách những nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới.
​20 thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới													 1
Người dân tại New York phải chi khoảng 4.207 USD tiền phí sinh hoạt hằng tháng - Ảnh: Shutterstock

Bảng thống kê do Công ty du lịch The Crazy Tourist thực hiện bằng cách thu thập dữ liệu trên trang Numbeo.

Các số liệu cho thấy thành phố Hamilton ở Bermuda (Anh) có vẻ là một địa điểm khá dễ chịu để thư giãn, nhưng du khách đến đây phải đảm bảo mình mang đủ tiền trong bóp.

Tại trung tâm tài chính chỉ có hơn 3.000 dân này, chi phí sinh hoạt trung bình hằng tháng vào khoảng 4.769 USD.

Trong khi đó, San Francisco là thành phố đắt đỏ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, với chi phí sinh hoạt ở mức 4.612 USD/tháng.

Chiếm lĩnh vị trí thứ ba là New York, nơi người dân phải chi khoảng 4.207 USD tiền phí sinh hoạt hằng tháng.

Hai thành phố nổi tiếng đắt đỏ từ trước đến nay là London và Dubai lần lượt xếp thứ sáu và bảy trong bảng xếp hạng, với mức phí sinh hoạt là 3.228 USD và 3.006 USD/tháng.

​20 thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới													 1 - Ảnh minh hoạ 2
Thành phố London đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng - Ảnh: Shutterstock

Sydney nằm cuối trong top 10 thành phố đắt đỏ nhất. Tại đây, người dân thường chi khoảng 2.888 USD cho chi phí hằng tháng.

Thống kê cũng cho thấy những người dân tại các thành phố này tiêu tốn nhiều tiền nhất cho phí thuê nhà thay vì cho các hoạt động giải trí cao cấp khác.

Trung bình cư dân tại San Francisco chi 72,7% số tiền phí hằng tháng để đóng tiền thuê nhà. Trong khi đó, con số này đối với người dân New York là 69%.

Thông qua bảng thống kê cũng có thể thấy mức giá cho cùng một sản phẩm giữa các thành phố chênh lệch khá lớn.

Giá bia tại San Francisco, New York và Geneva ở mức khoảng 6 USD, trong khi đó người dân tại London và Hong Kong có thể mua bia với mức giá rẻ hơn 1 USD.

Tiền vé xem phim tại Hong Kong tốn khoảng 11,60 USD, trong khi cũng với cùng bộ phim này người dân tại Geneva phải chi 19,34 USD.

Sự chênh lệch rõ ràng nhất nằm ở chi phí dành cho Internet tốc độ cao. Nếu như tại Hong Kong mức phí chỉ là 27,82 USD thì tại Hamilton, Bermuda người dân phải trả đến 140 USD.

​20 thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới													 1 - Ảnh minh hoạ 3
Bảng xếp hạng các thành phố có mức sống đắt đỏ nhất - Ảnh: The Crazy Tourist
​20 thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới													 1 - Ảnh minh hoạ 4
Người dân tại các thành phố chi tiêu nhiều nhất cho tiền thuê nhà - Ảnh: The Crazy Tourist

Nguồn tin: http://tuoitre.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập494
  • Máy chủ tìm kiếm79
  • Khách viếng thăm415
  • Hôm nay71,025
  • Tháng hiện tại3,147,772
  • Tổng lượt truy cập155,183,376
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây