HOICHOTHUONGMAI

Phụ nữ thành phố Bắc Kạn học và làm theo Bác

Thứ bảy - 13/10/2018 00:39
Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cấp hội và cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Bắc Kạn.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cấp hội và cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Bắc Kạn.

 

Phụ nữ thành phố Bắc Kạn học và làm theo Bác
Mô hình “nuôi lợn tiết kiệm” là việc làm cụ thể, học Bác mỗi ngày của hội viên phụ nữ thành phố Bắc Kạn. (trong ảnh: Hội viên phụ nữ TP. Bắc Kạn trong "Ngày hội mổ lợn" diễn ra vào ngày 10/10/2018).

 

Đã 2 năm nay, cứ sau 20/10 hàng năm, chị Doãn Thị Oanh ở tổ 4, phường Phùng Chí Kiên lại bắt đầu nuôi lợn tiết kiệm hàng ngày. Chị Oanh thường bỏ tiết kiệm từ 5.000 - 10.000 đồng/ngày, trích từ tiền tiết kiệm chi tiêu đi chợ hàng ngày, giờ thành thói quen. Năm 2017 sau khi tiền tiết kiệm thu được 500.000 đồng. Tại "Ngày hội mổ lợn" mới đây (10/10), chị thu được 800.000 đồng. Số tiền tiết kiệm này chị dùng vào việc ủng hộ các hoạt động từ thiện, hỗ trợ của Hội LHPN thành phố.

Mô hình “Nuôi lợn tiết kiệm” đã trở thành phong trào được chị em tích cực hưởng ứng tích cực. Hội viên phụ nữ tự nuôi lợn tiết kiệm với những mục đích khác nhau như: Tiết kiệm để khi mổ lợn có khoản tiền mua sắm đồ dùng gia đình; trích một phần để ủng hộ hoặc dùng toàn bộ số tiền chia sẻ với những chị có hoàn cảnh khó khăn hơn… Nhờ đó, 2 năm nay số tiền được thống kê từ "Ngày hội mổ lợn" là hơn 800 triệu đồng/năm, được trích một phần để ủng hộ, hỗ trợ theo tinh thần tương thân, tương ái. Đơn cử như năm 2017, Hội Phụ nữ thành phố chung tay hỗ trợ vợ liệt sĩ tái giá làm làm nhà ở được gần 12 triệu đồng; năm 2018 tiếp tục đóng góp giúp xã Dương Quang về đích xã nông thôn mới. Dù mục đích tiết kiệm khác nhau nhưng đây là việc làm thiết thực về học tập đức tính tiết kiệm của Bác.

Để các phong trào đạt hiệu quả, hàng năm Hội Phụ nữ thành phố đều xây dựng các nội dung thi đua phù hợp với từng đối tượng, như mô hình “Mỗi chi hội giúp 01 hộ thoát nghèo”, “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, “Hũ gạo tình thương”, “Mái ấm tình thương”… hỗ trợ vay vốn, giúp đỡ phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Qua đó, trên 1.000 lượt phụ nữ được vay vốn, hỗ trợ tạo điều kiện để vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực trong chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá của thành phố.

Cùng với đó, chị em phụ nữ thành phố Bắc Kạn tích cực hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Các cấp Hội thường xuyên tổ chức ra quân lao động vệ sinh đường làng, ngõ phố, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, nạo vét suối, xây dựng 47 đoạn đường phụ nữ tự quản, 17 lò đốt rác thủ công, đào 15 hố rác hữu cơ và tổ chức 33 buổi tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường cho 33 thôn, tổ với trên 1.000 hộ dân tham gia... góp phần xây dựng xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Vận động phụ nữ và cộng đồng dân cư thực hiện các hình thức bảo vệ môi trường tại gia đình, hạn chế sử dụng túi ni lông, tiến hành phân loại rác thải sinh hoạt từ mỗi gia đình, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm được 363 cuộc với 8.781 lượt chị em tham gia.

Bà Nông Thị Phương Lê- Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bắc Kạn cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi chị em, các cấp Hội đã tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nội dung của công tác Hội. Các chi hội đăng ký từng việc làm cụ thể, qua đó đã xuất hiện nhiều gương tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua được tuyên dương, nhân rộng. Trong 2 năm qua, phụ nữ thành phố đã tiếp tục xây dựng được 46 mô hình học và làm theo Bác có hiệu quả, với số gạo gần 600kg, trên 3.000 ngày công lao động, xã hội hóa từ nhiều nguồn với số tiền gần 4 tỷ đồng, tiết kiệm giúp cho 450 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, phụ nữ thành phố Bắc Kạn đã vinh dự trở thành đơn vị tiêu biểu của tỉnh được Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Hội LHPN thành phố gắn phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động  “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; xây dựng "gia đình 5 không, 3 sạch" với 12 phần việc cụ thể; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới…/.

Tác giả: Hà Nhung

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập429
  • Máy chủ tìm kiếm77
  • Khách viếng thăm352
  • Hôm nay78,190
  • Tháng hiện tại3,936,297
  • Tổng lượt truy cập151,656,773
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây