Hội thảo cấp quốc gia: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Chủ nhật - 10/05/2020 18:46
Sáng 08/5, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc".

Sáng 08/5, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. 

Hội thảo cấp quốc gia: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc
Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

 

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng- Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng...

Tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý tại Hội thảo đã làm sáng rõ và sâu sắc thêm về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế như: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại"; "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội"; "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

Qua phân  tích, Hội thảo đã làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới trong phát triển đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Nhiều tham luận làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng trong tu dưỡng, kế thừa, phát huy di sản Hồ Chí Minh; kiên định, vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng. Từ đó, đấu tranh phản bác các quan niệm sai trái, củng cố niềm tin về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, của Bác Hồ mà Nhân dân ta đã lựa chọn. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước, từ đó khẳng định mạnh mẽ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia là hoạt động có ý nghĩa to lớn nhân dịp kỷ niệm lần thứ 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là hoạt động ý nghĩa góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc Việt Nam, củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng trong sự nghiệp đổi mới phát triển và bảo vệ Tổ quốc./.

Tác giả: D.K

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập648
  • Máy chủ tìm kiếm67
  • Khách viếng thăm581
  • Hôm nay87,357
  • Tháng hiện tại3,274,281
  • Tổng lượt truy cập155,309,885
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây