Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03

Thứ ba - 07/02/2017 02:35
Sáng 16/5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TƯ của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các đồng chí Đinh Thế Huynh- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, có các đồng chí Nguyễn Văn Du- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.


Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Võ Văn Thưởng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày đã nêu rõ: Chỉ thị 03  có quy định trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Ban Bí thư đã ban hành Quy định 101/QĐ-TƯ quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào. Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành quan tâm. Cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ động viên người tốt, việc tốt, tạo không khí phấn khởi khích lệ đảng viên và nhân dân làm theo lời Bác.


Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên và nhân dân gương mẫu thực hiện cuộc vận động, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung như: Hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hoá, môi trường văn hoá ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều tấm gương cán bộ lãnh đạo đứng đầu các cấp, các ngành khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm; chủ động đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tập trung tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân; giải quyết những điểm nóng, những vụ việc gây bức xúc trong dư luận; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu…

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn.


Tại tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình. Đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của chi bộ. Gắn việc học tập và làm theo gương Bác với công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, trọng tâm là đề cao việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp… Trên cơ sở đó, nhiều cấp ủy đã cụ thể hóa quy định nêu gương gắn với nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trương ương 4. Một số cấp ủy đã định hướng nội dung nêu gương cụ thể, tạo cơ sở cho cán bộ, đảng viên mạnh dạn đăng ký “làm theo” Bác như: Mỗi cá nhân phải xây dựng kế hoạch công tác hàng ngày, tuần, tháng; sử dụng máy tính, điện thoại cơ quan đúng mục đích; không sử dụng xe ô tô cơ quan đi công tác trong phạm vi dưới 10km; không gây phiền hà cho cơ sở và lạm dụng rượu bia trong ngày làm việc…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những cố gắng phấn đấu của các tập thể, các nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua. Đồng chí chỉ đạo: Trong thời gian tới, cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ XII…


Tại Hội nghị, 719 tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen ghi nhận những thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015./.
 

Phan Quý

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập480
  • Máy chủ tìm kiếm129
  • Khách viếng thăm351
  • Hôm nay107,685
  • Tháng hiện tại2,179,716
  • Tổng lượt truy cập154,215,320
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây