Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi

Thứ sáu - 27/11/2020 06:44
Đoàn công tác Báo CAND phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Phước Sơn cùng nhà tài trợ đã đến xã Phước Thành, Phước Lộc để trao tận tay hàng trăm suất quà tặng người dân bị thiệt hại do lũ quét, sạt lở núi và lực lượng Công an trực tiếp giúp đỡ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 26/11, đoàn công tác từ thiện – xã hội Báo CAND – Văn phòng Thường trú miền Trung phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và các nhà tài trợ tiếp tục đến với đồng bào bị thiệt hại do lũ quét, sạt lở núi tại 2 xã Phước Thành và Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam).

Cùng với những phần quà thiết thực hỗ trợ  bà con bị lũ quét, sạt lở núi vùi lấp nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đoàn công tác còn hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn trực tiếp bám cơ sở tham gia tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi
Thượng tá Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng Ban Thư ký tòa soạn, Trưởng Văn phòng thường trú miền Trung Báo CAND, trao quà tặng cán bộ chiến sĩ Công an tại huyện Phước Sơn tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 2
Đường vào xã Phước Thành có nhiều đoạn rất nguy hiểm do luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. 
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 3
Ôtô của đoàn công tác vượt suối để vào xã Phước Thành.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 4
Hầu hết các đồi núi tại xã Phước Thành đều bị sạt lở nghiêm trọng.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 5
Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên người dân xã Phước Thành bị thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 6
Tặng quà cho người dân xã Phước Thành.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 7
Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam trao quà cho người dân.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 8
Đoàn công tác trao quà tặng Công an xã Phước Thành.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 9
Một công trình tại xã Phước Thành bị hư hỏng nặng do lũ quét.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 10
Đại diện Công ty Hoa Lê trao quà cho bà con.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 11
Người dân xã Phước Thành bày tỏ vui mừng khi được nhận quà từ đoàn công tác Báo CAND.

Chuyến đi lần này, ngoài số tiền tài trợ của Hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung, Công ty TNHH Thương mại vận tải Hoàng Sơn và khu trải nghiệm Big Sun (TP Hải Phòng), còn có sự hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoa Lê - Hàn Quốc, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng (Trong đó, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoa Lê – Hàn Quốc ủng hộ qua Báo CAND 70 triệu đồng và tặng thêm tại chỗ cho các gia đình có người thân bị chết, mất tích do sạt lở núi 16 triệu đồng). Tổng số tiền đoàn công tác Báo CAND và các nhà tài trợ trao tặng cho bà con 2 xã Phước Thành và Phước Lộc hơn 300 triệu đồng.

Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 12
Nhiều đoạn đường hư hỏng nặng, thành viên trong đoàn công tác phải xuống xe máy đi bộ qua bùn đất ngập sâu.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 13
Một xóm nhà người dân tại thôn 1, xã Phước Lộc bị lũ quét, sạt lở đất xóa sổ.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 14
Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam trao quà cho người dân.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 15
Tặng quà cho 12 hộ dân có người thân tử vong, mất tích do lũ quét, sạt lở núi tại xã Phước Lộc.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 16
Trao quà tặng Công an xã Phước Lộc.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 17
Lãnh đạo Công ty Hoa Lê trao quà cho bà con xã Phước Lộc.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 18
Tặng quà cho người thân các nạn nhân bị tử vong, mất tích do lũ quét, sạt lở núi tại xã Phước Lộc.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 19
Cây cầu bê tông bắc qua suối Nước Bay và ngôi nhà ven suối bị xóa sổ khi lũ quét tràn về.
Sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ quét, sạt lở núi - Ảnh minh hoạ 20
Từ di chuyển bằng ôtô, đoàn công tác thuê người dân địa phương chở xe máy từ xã Phước Thành vào Phước Lộc.
Dịp này chị Võ Thị Liễu, công tác tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an (đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cũng thông qua Văn phòng Báo CAND tại miền Trung gửi tặng các em học sinh xã Phước Thành 250 tập vở. 

Riêng Công an huyện Phước Sơn cũng chuyển 26 triệu đồng do Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, vận động các tấm lòng hảo tâm gửi hỗ trợ 12 hộ gia đình có người chết và mất tích do sạt lở núi của xã Phước Lộc, Phước Sơn.  

Đến UBND xã Phước Thành, đoàn công tác và các nhà tài trợ thăm hỏi, động viên và trao tận tay hàng trăm suất quà đến các hộ dân bị lũ quét làm hư hỏng, cuốn trôi nhà cửa.  

Tiếp đó, đoàn công tác lên đường vào xã Phước Lộc. Tại đây đoàn đã trao hỗ trợ cho 12 hộ gia đình có 13 người bị tử vong, mất tích do lũ quét, sạt lở núi, và hỗ trợ 80 hộ dân có nhà bị lũ quét làm sập đổ.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập546
  • Máy chủ tìm kiếm118
  • Khách viếng thăm428
  • Hôm nay116,665
  • Tháng hiện tại2,188,696
  • Tổng lượt truy cập154,224,300
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây