Một cựu binh góp 5 tháng lương trợ cấp thất nghiệp để phòng, chống dịch

Thứ ba - 27/07/2021 02:55
Dù không dư giả nhưng hai người dân tại một phường ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã tự nguyện góp chút tiền, vàng dành dụm để chung tay phòng, chống dịch COVID-19


Ngày 27/7, ông Lê Thanh Ninh – Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết vừa tiếp nhận 18 triệu đồng từ ông Cao Quang Hải – Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, góp phần chung tay phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương.

Ông Cao Quang Hải cho biết, số tiền nêu trên là 5 tháng lương trợ cấp thất nghiệp mà ông đã nhận được từ nguồn chi trả của Bảo hiểm xã hội. Trong số tiền đó có 3 triệu đồng dành cho Hội Cựu chiến binh phường Ninh Hiệp tặng quà hội viên khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, 15 triệu đồng hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 ở phường Ninh Hiệp.

Trước đó vào ngày 21/7, bà Lý Minh Trân (SN 1986), trú ở tổ dân phố 11, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa cũng đã gửi đến Hội chữ thập đỏ thị xã Ninh Hòa 6 chỉ vàng, trị giá hơn 30 triệu đồng để góp phần hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

 Trong số đó, 10 triệu đồng được chuyển cho đội ngũ y tế trưc tiếp thực thi nhiệm vụ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Hơn 20 triệu đồng còn lại góp vào nguồn hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong vùng dịch đang vấp phải khó khăn.


Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập520
  • Máy chủ tìm kiếm112
  • Khách viếng thăm408
  • Hôm nay61,058
  • Tháng hiện tại3,247,982
  • Tổng lượt truy cập155,283,586
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây