HOICHOTHUONGMAI

Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá

Thứ hai - 12/02/2018 06:59
Chiều 11-2 (26 Tết), tại Quảng trường Khu đô thị Phú Cường (thuộc Khu đô thị lấn biển TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang long trọng tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương”.

Tết năm nay, Tập đoàn Phú Cường hỗ trợ 1.300 phần quà (tổng trị giá trên 1 tỷ đồng) cho người dân nghèo tỉnh Kiên Giang. Đây là những phần quà thiết thực, ý nghĩa mà Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường hưởng ứng Chương trình Tết vì người nghèo xuân Mậu Tuất 2018 do Báo Công an nhân dân phát động. Năm nay cũng là năm thứ bảy liên tiếp Tập đoàn Phú Cường đồng hành cùng Báo Công an nhân dân thực hiện chương trình đầy nhân văn này.

Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá
Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Thường trực Ban Bí thư và phu nhân dự lễ trao quà.

Đến dự chương trình “Chia sẻ yêu thương” có đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Thường trực Ban Bí thư và phu nhân; bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang; ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường; lãnh đạo TP Rạch Giá cùng lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền và hơn 400 người dân nghèo các phường Vĩnh Quang, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Bảo, An Hoà và xã Phi Thông (TP Rạch Giá).

Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 2
Ông Huỳnh Hà Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang chia sẻ với người dân tại lễ trao quà.

Phát biểu tại lễ trao quà “Chia sẻ yêu thương”, ông Huỳnh Hà Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang cho biết: Quá trình kinh doanh công ty luôn thực hiện phương châm “kinh doanh là để phụng sự xã hội, lá lành đùm lá rách”. Những năm qua, Phú Cường luôn cùng với Báo Công an nhân dân và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, chia sẻ khó khăn với những cảnh đời còn kém may mắn. Từ ban lãnh đạo Tập đoàn Phú Cường, công ty cho đến từng cán bộ, nhân viên các phòng ban, công trường luôn thực hành tiết kiệm từ chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí sinh hoạt, chi phí tiêu xài, chi phí ăn mặc... 

Mỗi thứ tiết kiệm từng chút một để tăng thêm hiệu quả giúp đỡ bà con nghèo, tham gia góp phần xây dựng các công trình phúc lợi cho tỉnh như; cầu, đường, trường học và các hoạt động an sinh xã hội phục vụ cộng đồng.

Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 3
Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 4
Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 5
Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 6
Đại tướng Lê Hồng Anh cùng phu nhân trao quà cho người dân Rạch Giá.

Lãnh đạo Tập đoàn Phú Cường mong muốn bà con hưởng cái tết vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân và con cháu. Những phần quà được trao nhằm tiếp thêm niềm vui, nghị lực cho bà con vươn lên, ra sức lao động để đời sống ngày một tốt hơn.

Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 7
Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường trao quà Tết cho người nghèo.
Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 8
Đại tướng Lê Hồng Anh và ông Nguyễn Việt Cường trao quà cho người dân.

Thay mặt cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng hàng trăm hộ dân nhận quà, Chủ tịch UBND TP Rạch Giá Nguyễn Quốc Sử ghi nhận, gởi lời cảm ơn đến Chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo Công an nhân dân, Tập đoàn Phú Cường đã dành sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ cho các hộ nghèo, cận nghèo. 

Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 9
Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang trao quà cho người dân.
Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 10
Lãnh đạo Tỉnh uỷ Kiên Giang và Tập đoàn Phú Cường trao quà cho người dân.
Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 11
Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao quà cho người dân tại Rạch Giá.
Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 12
Ông Huỳnh Hà Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang trao quà cho người dân.
Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 13
Những phần quà được lãnh đạo Kiên Giang, Tập đoàn Phú Cường trao tận tay cho người dân.

Trong năm qua, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác an sinh xã hội. Thành phố tập trung, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố giảm đáng kể, còn 603 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ,1,18%) và cận nghèo 906 hộ (chiếm tỷ lệ 1,77%). 

Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 14
Đại tướng Lê Hồng Anh và phu nhân cùng các đại biểu trao quà cho người dân.
Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 15
Chủ tịch UBND TP Rạch Giá Nguyễn Quốc Sử tặng hoa, cảm ơn đến ông Huỳnh Hà Phương.
Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 16
Đại diện Báo Công an nhân dân và lãnh đạo UBND TP Rạch Giá trao quà cho người dân.
Chia sẻ yêu thương với người dân nghèo Rạch Giá - Ảnh minh hoạ 17
Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Báo Công an nhân dân tại TP Hồ Chí Minh trao phần quà Tết đến người nghèo. 

Để có được kết quả trên, bên cạnh việc thực hiện tốt các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước chăm lo cho người nghèo của thành phố còn có sự chung tay chia sẻ, đồng hành của rất nhiều tổ chức, cá nhân, Mạnh thường quân trong đó có Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang. Từ đó, giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm động lực và điều kiện phấn đấu, vươn lên thoát nghèo...

Theo ông Huỳnh Hà Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang, ngoài việc tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang đã đầu tư 20 tỷ đồng trang trí trong Khu đô thị Phú Cường, tài trợ lễ hội bắn pháo hoa trong đêm giao thừa nhằm tạo không khí cho người dân vui chơi giải trí, hưởng mùa xuân vui tươi, hạnh phúc trên quê hương mình.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập416
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm374
  • Hôm nay82,723
  • Tháng hiện tại4,047,623
  • Tổng lượt truy cập151,768,099
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây