Những chiêu lừa đảo trên Facebook cần cảnh giác

Thứ hai - 13/08/2018 06:24
Không chỉ nhờ nạp card hộ, thông báo trúng thưởng mà trên Facebook hiện nay xuất hiện rất nhiều chiêu trò, chào bán các mặt hàng với giá rẻ mạt nhằm trục lợi hoặc thậm chí đánh cắp tài khoản người dùng.

Rao bán với giá rẻ mạt để lừa đảo

Liên tiếp thời gian trở lại đây, thực trạng lừa đảo chào bán xe trốn thuế, xe thanh lý với mức giá rẻ mạt đang bùng phát trở lại, người dân cần cảnh giác.

Thực trạng này gây xôn xao vào cuối năm 2016 và bùng phát mạnh mẽ vào năm 2017 khiến nhiều người sập bẫy, mất đi khoản tiền lớn.

Các tài khoản cá nhân và fanpage được lập ra, chúng đăng tải thông tin bán xe nhập lậu không thuế với mức giá cực kỳ "hot".

Những chiêu lừa đảo trên Facebook cần cảnh giác
Lừa đảo trên Facebook đang tăng mạnh

Trong một bài viết chào bán xe kiểu này, một đối tượng cho biết: "Xe đảm bảo chất lượng, an toàn khi lưu thông, đầy đủ giấy tờ cavet khi đặt hàng. Lưu ý: Hiện tại bên xưởng mình mua bán xe nhập lậu, trốn thuế, uy tín xe Rin 100%".

Đáng chú ý, giá bán xe mà đối tượng này đưa ra rẻ đến nỗi để mua xe cũ cũng không thể, chẳng hạn, Exciter 150 2017 có giá 13 triệu đồng, Vespa LX chỉ 13 triệu đồng, thậm chí SH 150i nhập khẩu chỉ 25 triệu đồng...

Để lấy lòng tin cho người mua, các đối tượng này đưa số điện thoại để liên hệ trực tiếp và cam kết tất cả các xe khi bán ra đều làm được cavet và biển số xe theo diện thanh lý của Chi Cục Hải quan... Thậm chí có trang Facebook còn đăng tải thông báo của các cơ quan chức năng được làm giả với nội dung Cục Hải quan thanh lý xe trốn thuế...

Sau khi dụ dỗ được "con mồi", các đối tượng này sẽ bắt đầu tung chiêu, yêu cầu đặt cọc, phí vận chuyển để nhận xe hoặc nếu người dùng yêu cầu đòi coi xe, chúng sẽ nói khách hàng đến Tây Ninh để giao dịch. Tuy nhiên, để đến gặp thì đều không thể liên hệ được chúng. Vì vậy, tưởng sẽ mua được xe với mức giá cực rẻ mà nhiều người vẫn mơ hồ gửi tiền để chúng chiếm đoạt.

Trước đó, phía Cục Hải quan các tỉnh miền Tây đều cảnh báo và cho biết không tổ chức thanh lý xe nhập lậu, trốn thuế như các thông tin đăng tải trên mạng. Tất cả tài sản, tang vật vi phạm đều được bán đấu giá thông qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Phía cơ quan chức năng cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân lưu ý tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo.

Coi chừng mất tài khoản

Ở chiều hướng khác, theo một chuyên gia bảo mật, việc cung cấp thông tin đối với người xa lạ cũng sẽ khiến người dùng có thể mất tài khoản và sử dụng trong các mục đích xấu.

Cụ thể, trong việc mua xe lần này, đối tượng yêu cầu người dùng cung cấp ảnh chụp CMND 2 mặt, tin địa chỉ nhận hàng và số điện thoại để giao dịch. Dựa vào các dữ liệu này, chúng có thể rao bán ở chợ đen hoặc thậm chí báo cáo tài khoản giả mạo để chiếm đoạt và bắt đầu đi lừa bạn bè của nạn nhân.

Để chấm dứt tình trạng trên, người dùng nên nói không với việc đăng nhập tài khoản của mình ở những website lạ có liên kết với Facebook. Đồng thời, không cung cấp các thông tin riêng tư quá nhiều trên mạng và không cung cấp cho bất cứ ai thông tin cá nhân như số điện thoại, CMND, ngày tháng năm sinh, chỗ ở.. để bảo đảm an toàn kết nối trên mạng.

Trước đó, có rất nhiều cảnh báo về việc nhiều đối tượng hack thành công tài khoản Facebook của người dùng và dùng nó để đi lừa đảo. Một số đối tượng trên Facebook sẽ nhắn tin cho bạn bè trong danh sách kết bạn, nhờ nạp card hộ với số tiền không lớn. Đối với tài khoản có tiếng tăm hơn (như người nổi tiếng, hay người có địa vị trong xã hội) sẽ hỏi mượn số tiền lớn.

"Người dùng nên hạn chế chia sẻ nhiều thông tin đời tư của mình trên Internet. Đó sẽ là con dao hai lưỡi, giúp cho nhiều kẻ lừa đảo có thể trục lợi bất cứ lúc nào". Chuyên gia này chia sẻ.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập613
  • Máy chủ tìm kiếm82
  • Khách viếng thăm531
  • Hôm nay92,726
  • Tháng hiện tại3,279,650
  • Tổng lượt truy cập155,315,254
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây