Tìm thấy hổ phách hóa thạch của cặp ruồi 41 triệu năm đang làm "chuyện ấy"

Chủ nhật - 05/04/2020 22:40
(Dân trí) - Các nhà khoa học ở Victoria, Úc đã hết sức ngỡ ngàng khi tìm thấy những con ruồi tiền sử với tuổi đời lên tới 41 triệu năm, đặc biệt nhất là chúng đang trong tư thế giống như làm "chuyện ấy".
Tìm thấy hổ phách hóa thạch của cặp ruồi 41 triệu năm đang làm

Có vẻ như cặp côn trùng đã chết vì mắc kẹt trong nhựa cây

Mới đây, các nhà khoa học đã bất ngờ tìm thấy hóa thạch hổ phách của hai con ruồi thời tiền sử đang làm "chuyện ấy". Chúng là những con ruồi với tuổi đời lên tới 41 triệu năm.

Một số người tin rằng chúng đã thực sự làm "chuyện ấy" trước khi chết. Một số người khác lại tin rằng chúng bị kẹt trong tư thế khác nhưng nhựa hổ phách sau đó cứng lại theo thời gian, khiến đôi chân của hai con ruồi quấn chặt lại vào nhau và giống như bị treo lơ lửng mãi mãi trong hành vi sinh sản.

Sự thật là loài ruồi chỉ mất vài giây để giao hợp nên khám phá 41 triệu năm tuổi càng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

"Bạn có thể nói những con ruồi chân dài này đã bị bắt trong khi đang có hành vi tình dục 41 triệu năm trước. Điều đó thật đáng kinh ngạc. Những con ruồi có thể vô tình đậu trên nhựa cây để giao phối và sau đó bị mắt kẹt mãi mãi cạnh nhau", giáo sư Jeffrey Stilwell đến từ trường đại học Monash ở Melbourne và chuyên gia về ruồi Dan Bickel viết trong báo cáo.

Xác của đôi ruồi được phát hiện nằm trong 6.000 mảnh hổ phách hóa thạch khai quật từ những tảng đá có niên đại từ 54 đến 40 triệu năm trước, được lấy từ 2 địa điểm khác nhau để phục vụ cho nghiên cứu.

Tìm thấy hổ phách hóa thạch của cặp ruồi 41 triệu năm đang làm
Trước đó, nhiều xác ruồi mắc kẹt trong hổ phách khác đã được phát hiện

"Đây là một trong những khám phá vĩ đại nhất trong khoa học cổ sinh vật học ở Úc. Hổ phách được coi là "chén thánh" trong ngành vì các sinh vật được bảo tồn trong trạng thái hoàn toàn lơ lửng trong không gian 3D hoàn hảo, trông giống như chúng mới chết ngày hôm qua. Nhưng thực tế, chúng có tuổi đời hàng triệu năm, cung cấp cho chúng ta một lượng thông tin khổng lồ về hệ sinh thái trên cạn thời cổ đại. Đây có thể là ví dụ đầu tiên về "hành vi đóng băng" trong hồ sơ hóa thạch ở Úc", giáo sư Stilwell nói thêm.

Trà Xanh

Theo LB

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập539
  • Máy chủ tìm kiếm109
  • Khách viếng thăm430
  • Hôm nay98,856
  • Tháng hiện tại3,285,780
  • Tổng lượt truy cập155,321,384
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây