Cô bé tuổi teen suốt 3 năm chỉ có thể nếm thức ăn rồi... nhổ

Chủ nhật - 05/11/2017 15:10
Ylena Green đến từ Haywards Heath ở West Sussex (Anh) được chẩn đoán mắc hội chứng Ehlers-Danlos (EDS) vào năm 14 tuổi. Đây là một căn bệnh rối loạn di truyền hiếm gặp, ảnh hưởng đến các mô liên kết trong cơ thể, khiến cô bé không thể ăn thực phẩm như người bình thường.
Cô bé tuổi teen suốt 3 năm chỉ có thể nếm thức ăn rồi... nhổ
Mắc chứng EDS, Ylena không thể ăn uống như người bình thường

Ylena chỉ có thể thưởng thức các món ăn yêu thích như pho mát, lasagne, mì ống mẹ làm bằng cách nếm thử rồi nhổ vào khăn ăn. Dạ dày và ruột của cô bé không thể tiêu hóa được thức ăn. Đó cũng là lý do Ylena có một đường dẫn chất dinh dưỡng nối thẳng vào tim và phải bơm các dưỡng chất lỏng vào trong máu.

Cô bé tuổi teen suốt 3 năm chỉ có thể nếm thức ăn rồi... nhổ - Ảnh minh hoạ 2
Bác sĩ khuyên gia đình nên cho cô bé phẫu thuật càng sớm càng tốt, tốt nhất là từ 1 đến 2 năm tới

Không chỉ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, căn bệnh EDS còn khiến sức khỏe của Ylena giảm sút nghiêm trọng. Các khớp của cô bé trở nên suy yếu, da dễ bầm tím, thường xuyên chóng mặt khi đứng lên. Tồi tệ nhất là sau ngày sinh nhật 14 tuổi, Ylena bị trật khớp cổ và không thể nhấc đầu ra khỏi giường. Cô bé đã phải xoay cổ 110 độ trong một thời gian dài dù các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể khiến Ylena bị tê liệt, thậm chí tử vong.

Cô bé tuổi teen suốt 3 năm chỉ có thể nếm thức ăn rồi... nhổ - Ảnh minh hoạ 3
Ylena đã phải cạo đầu trong một cuộc điều trị

Mẹ cô bé là Letitia 58 tuổi cũng đang kêu gọi quyên góp 90.000 bảng Anh (hơn 2,6 tỷ đồng) để chữa trị cho con gái. Bà mẹ cho biết cuộc phẫu thuật này tương đối phức tạp và cũng chỉ có hai bác sĩ trên thế giới có thể thực hiện.

Cô bé tuổi teen suốt 3 năm chỉ có thể nếm thức ăn rồi... nhổ - Ảnh minh hoạ 4
Ylena vừa đón sinh nhật tròn 18 tuổi

Trước đó, Ylena rất thích bơi lội, tập thể hình và múa ba lê dù thỉnh thoảng vấn gặp vài vấn đề với đầu gối, cổ tay. Đến tháng 7/2014, cô bé hoàn toàn suy sụp khi được chẩn đoán mắc bệnh EDS và dù gia đình cố gắng để Ylena duy trì một cuộc sống bình thường nhưng đến năm 2017, cô đã phải nhập viện.

Cô bé tuổi teen suốt 3 năm chỉ có thể nếm thức ăn rồi... nhổ - Ảnh minh hoạ 5
Ylena từng trải qua tình trạng mất cảm giác tay chân, đau thần kinh lan ra sau lưng

Tác giả: Trà Xanh Theo MR

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập424
  • Máy chủ tìm kiếm113
  • Khách viếng thăm311
  • Hôm nay138,924
  • Tháng hiện tại3,329,319
  • Tổng lượt truy cập155,364,923
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây