Cặp song sinh “tí hon” nhất nước Anh sống sót khi ra đời ở tuần thai thứ 23

Thứ hai - 11/11/2019 03:10
(Dân trí) - Cân nặng mỗi bé chỉ chưa đến 0,45 kg lúc chào đời nhưng vượt qua mọi dự đoán về việc khó lòng sống sót, sức khoẻ các bé Ashley và Joe đang tốt lên từng ngày.
Cặp song sinh “tí hon” nhất nước Anh sống sót khi ra đời ở tuần thai thứ 23

Bà mẹ người Anh, Talia Keates, cho biết trường hợp của các con cô là 1 trong hàng triệu.

Các bác sĩ dự đoán con trai Joe của cô chỉ có 1% cơ hội sống. Nhưng cậu bé và người anh em song sinh Ashley, vượt trên tất cả những dự đoán xấu, đã khỏe mạnh sau 7 tháng. 

Sinh ra chỉ sau có 23 tuần thai, đây là cặp song sinh nhỏ nhất sống sót ở Anh.

Cặp song sinh “tí hon” nhất nước Anh sống sót khi ra đời ở tuần thai thứ 23 - Ảnh minh hoạ 2

Mỗi bé chỉ nặng chưa đầy một chai nước 500ml và lớn hơn bàn tay của mẹ Talia chút xíu. 

Cặp song sinh “tí hon” nhất nước Anh sống sót khi ra đời ở tuần thai thứ 23 - Ảnh minh hoạ 3

Cho tới nay chỉ có trường hợp hai chị em người Mỹ - Rumaisa và Hiba Rahman, sinh năm 2004, được ghi nhận là nhỏ hơn hai cậu bé này.

Y tá Talia, 32 tuổi, một bà mẹ sáu con đến từ Trowbridge, Wiltshire, cho biết: “Ashley và Joe là những phép lạ nhỏ bé của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và rất biết ơn. Tôi đoán các con là một trường hợp trong hàng triệu. Thật phi thường khi nghĩ rằng tôi có thể có một cặp sinh đôi nhỏ nhất thế giới”. 

Cặp song sinh “tí hon” nhất nước Anh sống sót khi ra đời ở tuần thai thứ 23 - Ảnh minh hoạ 4

Các bác sĩ lo sợ cho Joe khi túi ối riêng biệt của cậu bé bị vỡ sớm. Sau khi sinh, cặp song sinh đã trải qua 129 ngày chăm sóc đặc biệt. 

Talia nói thêm: “Các bác sĩ đã dự đoán Joe chỉ có 1% cơ hội sống sau những gì thằng bé đã trải qua”.

Chuyên gia tư vấn cho biết rất hiếm khi cả hai đứa trẻ trong một cặp song sinh sống sót với cân nặng khi sinh thấp như vậy.

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những bé trai sinh non ít có khả năng chiến đấu tốt như các bé gái. Ashley và Joe là những chiến binh đáng kinh ngạc.

Hai cậu bé được sinh ra vào ngày 16/4 - Ashley nặng 403g và Joe nặng 429g.

Cặp song sinh “tí hon” nhất nước Anh sống sót khi ra đời ở tuần thai thứ 23 - Ảnh minh hoạ 5

Hai bé đã được cho phép về nhà vào tháng 8 và đang phát triển tốt. Ashley đủ lớn để mặc áo trẻ sơ sinh còn Joe thì mặc đồ của bé 0-3 tháng.

Keith Reed, thuộc hiệp hội Twins Trust, xác nhận: “Ashley và Joe là trường hợp song sinh nhỏ nhất chúng tôi từng nghe nói ở Anh. Thật tuyệt vời khi nghe tin các cậu bé đang làm rất tốt”.

Huyền Anh

Theo The Sun

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập552
  • Máy chủ tìm kiếm80
  • Khách viếng thăm472
  • Hôm nay127,522
  • Tháng hiện tại3,314,446
  • Tổng lượt truy cập155,350,050
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây