Bé 11 tuổi tò mò nhét 20 viên bi nam châm vào “cậu nhỏ”

Thứ bảy - 06/06/2020 13:00
(Dân trí) - Một cậu bé đã tò mò nhét các viên bi nam châm đồ chơi vào dương vật. Dù bị đau đớn nhưng cậu bé chỉ nói với bố mẹ 1 tuần sau đó do sợ hãi.
Bé 11 tuổi tò mò nhét 20 viên bi nam châm vào “cậu nhỏ”

Một bé trai 11 tuổi đã chịu đựng đau đớn suốt 1 tuần sau khi cho 20 viên bi nam châm vào dương vật mà không nói gì với cha mẹ.

Cậu bé hiếu kỳ này sống tại Đông Quan (Nam Trung Quốc) đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra toàn bộ số bi nam châm trong trò chơi 'Buckyballs' khá phổ biến.

Cậu bé đã bị đi tiểu ra máu và các triệu chứng khác trong suốt 1 tuần bởi cậu quá sợ hãi, không dám nói với bố mẹ.

Thấy con có biểu hiện đi tiểu nhiều, đau đớn khi đi tiểu, bố mẹ cậu bé đã đưa con đến bệnh viện Nhi Đông Quan. BS tiết niệu Lý Hồng Huệ cho biết, cha mẹ cậu bé chỉ biết nguyên nhân gây đau dương vật khi được bác sĩ thông báo.

Bé 11 tuổi tò mò nhét 20 viên bi nam châm vào “cậu nhỏ” - Ảnh minh hoạ 2
Những viên bi nam châm trong trò chơi 'Buckyballs' nằm gọn trong bàng quang cậu bé 11 tuổi

Tình trạng thường xuyên đi tiểu và đau trong khi đi tiểu là do dương vật của bé đã bị viêm.

BS Lý đã quyết định thực hiện nội soi bàng quang để gắp ra toàn bộ các viên bi nam châm.

Bé 11 tuổi tò mò nhét 20 viên bi nam châm vào “cậu nhỏ” - Ảnh minh hoạ 3
BS Lý Hồng Huệ, phụ trách khoa Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Đông Quan

Tuy nhiên, việc nội soi gắp bi nam châm không thành công vì 20 viên này dính vào nhau. Các bác sĩ đã phải chuyển sang phẫu thuật.

BS Lý cũng cho biết niệu đạo của bé quá hẹp và việc gắp bi nội soi có thể gây tổn thương thêm. Chuỗi bi nam châm 20 viên cuối cùng cũng được lấy ra thành công trong ca phẫu thuật cùng ngày.

Bé 11 tuổi tò mò nhét 20 viên bi nam châm vào “cậu nhỏ” - Ảnh minh hoạ 4
20 viên nam châm kết thành chuỗi trong bàng quang cậu bé

"Trẻ em rất tò mò với cơ thể chúng, nhất là trong giai đoạn dậy thì. Việc nhét các vật vào niệu đạo thường gặp ở 2 nhóm tuổi: các bé trai 5-6 tuổi và 10-13 tuổi”, BS Lý nói.

BS Lý cũng cho biết trẻ nhỏ thường sợ hãi nói với mọi người vì vậy người lớn cần lưu ý các biểu hiện và đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi thấy trẻ thường xuyên đi tiểu, đau trong khi đi tiểu hay nước tiểu có máu.

Nhân Hà

Theo MR

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập448
  • Máy chủ tìm kiếm129
  • Khách viếng thăm319
  • Hôm nay137,001
  • Tháng hiện tại3,323,925
  • Tổng lượt truy cập155,359,529
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây